Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào

16:51, 06/07/2018
Ngày 6-7, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XI, khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018 nhằm sơ kết hoạt động đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã triển khai nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào.
 

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Buôn Đôn tổ chức thành công Tết truyền thống Bunpimay cho cộng đồng người Việt gốc Lào tại xã Krông Na, giúp bà con đón Tết vui tươi, lành mạnh; tổ chức Lễ kết nghĩa với Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực hưởng ứng, tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, kêu gọi hội viên đóng góp được 37 triệu đồng ủng hộ nhân dân huyện Krông Bông bị thiệt hại do bão số 12 gây ra; phối hợp với các đoàn y, bác sĩ tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân tại tỉnh Sê Kông. 

Người Việt gốc Lào đón Tết truyền thống tại xã Krông Na.

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam bốn tỉnh Nam Lào, đưa mối quan hệ lên tầm cao mới, thiết thực, hiệu quả hơn qua việc cụ thể hóa các nội dung bản thỏa thuận giữa hai bên. Đồng thời, tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.

 
Đăng Triều 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.