Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

18:35, 02/07/2018
Ngày 2-7, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khoá II, nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Từ đầu năm đến nay, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tích cực, chủ động tìm kiếm, kêu gọi, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 
 

Các đại biểu dự hội nghị.

 
Cụ thể, Hội đã kêu gọi tổ chức Espérance (Thụy Sỹ) viện trợ 850 triệu đồng xây trường mầm non tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp; vận động 70 triệu đồng, trao 300 suất quà cho người nghèo.
 
Bên cạnh đó Hội đã làm tốt vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội để hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hiện đã có một dự án trồng cây nông nghiệp đang triển khai trên địa bàn huyện Cư M’gar. Ngoài ra Hội còn đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hoá, giáo dục với nước bạn thông qua việc tổ chức các hội thi tìm hiểu văn hoá Việt - Nhật, gặp gỡ giao lưu với các học sinh du học tại Nhật...
 

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Mai Hoan Niê Kdăm phát biểu tại hội nghị.

 
Trong 6 tháng cuối năm, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tập trung tổ chức thành công các hoạt động chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 -  21-9-2018); vận động xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại huyện Cư M’gar và chuẩn bị cho Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến tổ chức vào tháng 11-2018.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.