Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2018

23:23, 02/07/2018

Ngày 2-7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2018 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Y Giang Gry Niê Knơng, H’Yim Kđoh, Nguyễn Tuấn Hà, cùng với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội cả nước tiếp tục diễn biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 7,08%, đây là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm kể từ năm 2011, trong đó, khu vực nông, lâm và thủy sản tăng khoảng 3,93%; công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 9,07%; dịch vụ tăng 6,9%. Tính hết tháng 6-2018, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 651.720 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 747 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% GDP và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, khu vực ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất với 41,3% và có mức tăng cao nhất 17,5%, phản ánh sự đúng đắn và đi vào cuộc sống của các chủ trương của Đảng về phát triển khu vực kinh tế tư nhân; kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng ước đạt 113,9 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trong 6 tháng đã thành lập mới 64.531 doanh nghiệp, tăng 5,3% so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo…

Mặc dù, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần được quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Đó là, tốc độ tăng GDP năm 2018 có xu hướng giảm dần, do vậy để đạt được mục tiêu kịch bản tăng trưởng đề ra 6,7% thì cần có sự nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng đạt khoảng 6,53% vào quý III và 6,36% vào quý IV; lạm phát tuy vẫn trong tầm kiểm soát nhưng liên tiếp trong tháng 5 và 6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng mạnh so với tháng trước đó (tháng 5 là 0,55%, tháng 6 là 0,61%). Đây là mức tăng cao, nếu tiếp diễn như vậy thì khả năng rất khó kiểm soát mục tiêu CPI bình quân cả năm dưới 4%. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ và tai nạn giao thông cần được đặc biệt quan tâm nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm ổn định xã hội và bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét, đó là việc thực hiện kỷ cương, phép nước ở các bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm; môi trường kinh doanh nhiều nơi chưa được cải thiện, còn có sự nhũng nhiễu của cán bộ nhà nước … Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh cùng lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình, trình Thủ tướng Chính phủ trước 15-8-2018; các địa phương và các ngành nghiên cứu, áp dụng các Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2018; tập trung cải cách hành chính phải phù hợp với thực tế, cải thiện môi trường kinh doanh, tinh gọn lại bộ máy; các bộ, ngành đề cập rõ hơn về động lực tăng trưởng kinh tế năm 2018 để chuẩn bị tốt hơn cho tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới; cần tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, để tránh người dân hiểu sai dẫn đến biểu tình, bạo loạn, khiếu kiện đông người; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc…

Minh Thuận

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.