Multimedia Đọc Báo in

Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

17:31, 10/07/2018

Chiều 10-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6-2018 nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí trong tháng qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Đắk Lắk, cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nhận định, trong tháng qua, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thông tin về công tác tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV và trước Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX.

Các đại biểu nghe đánh giá về công tác thông tin trên báo chí trong tháng 6.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng tiếp tục phản ánh kịp thời nhiều mặt của đời sống xã hội như: công tác xử lý chất thải không đảm bảo tại chợ huyện Krông Bông; tình trạng một số lò đốt than củi không phép trên địa bàn huyện Krông Pắc gây ô nhiễm môi trường; những “rào cản” trong việc phát triển điện năng lượng mặt trời; tình trạng vỡ quy hoạch cây trồng do chạy theo thời giá dẫn đến nhiều hệ lụy dây chuyền; chương trình cho vay tái canh cà phê mang lại diện mạo mới cho ngành cà phê; triển khai các biện pháp chống thất thu thuế và thu hồi nợ đọng thuế; các chính sách mới trong lĩnh vực y tế… Qua đó, đáp ứng nhu cầu, sự quan tâm của dư luận, bạn đọc.

Hội nghị cũng đề ra định hướng tuyên truyền trong tháng 7-2018, trong đó tập trung vào kết quả Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX; các nội dung được Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) thông qua; kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền Chương trình số 24, 25, 26, 27 của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với những luận điệu của các thế lực thù địch, phần tử xấu xuyên tạc, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí cũng đã được trao đổi một số nội dung khi thông tin, đó là bên cạnh yếu tố nhanh, kịp thời, nhưng phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, không nên giật gân, câu like gây bức xúc trong dư luận xã hội; công tác truyền thông cần gắn liền với lĩnh vực tư tưởng, cảnh giác trước các thông tin xấu trên mạng xã hội, đồng thời phải góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội tại địa phương…

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.