Multimedia Đọc Báo in

Thành Đoàn Buôn Ma Thuột: Kết nạp hơn 3.700 đoàn viên mới

14:59, 17/07/2018
Chiều 16-7, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Từ đầu năm đến nay, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột triển khai nhiều hoạt động với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng. Các cơ sở Đoàn mở 62 lớp nhận thức về Đoàn, triển khai 6 bài học lý luận chính trị cho gần 6.000 đoàn viên thanh niên; ra quyết định kết nạp mới 3.745 thanh niên và đội viên vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
 
Đoàn viên thanh niên ra quân xóa quảng cáo rao vặt trái phép
Đoàn viên thanh niên ra quân xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố
 
Qua 6 tháng, Đoàn các cấp đã hoàn thành 2 công trình thanh niên với tổng trị giá 100 triệu đồng; 100% tổ chức Đoàn cơ sở khối xã, phường có các công trình, phần việc thanh niên vì an sinh xã hội. Các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục, thể  thao, văn hoá văn nghệ được tổ chức thường xuyên từ cấp thành phố đến cơ sở tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, môi trường giao lưu học hỏi cho đoàn viên thanh niên.
 
Trong 6 tháng cuối năm, các tổ chức cơ sở Đoàn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực đời sống xã hội, hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động tại cơ sở, phát huy vai trò của câu lạc bộ, đội, nhóm trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn dưới các hình thức khác nhau; tăng cường công tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình mới; tổ chức các chương trình, hoạt động bám sát chủ đề, kế hoạch đã đề ra..
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.