Multimedia Đọc Báo in

Trên 3,4 tỷ đồng hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh

17:23, 03/07/2018
Sáng 2-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 8, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
 Bám sát chủ đề năm thi đua “Phụ nữ đồng hành với  thực phẩm an toàn”, 6 tháng đầu năm, Hội đã vận động gần 277.000 hội viên đăng ký thực hiện 10 cam kết vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng 10 quầy thực phẩm an toàn và 47 mô hình vì thực phẩm an toàn.
 
Hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cũng được các cấp Hội chú trọng thông qua việc vận động nguồn lực được trên 3,4 tỷ đồng cho 404 hội viên phụ nữ vay; hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phụ nữ thành lập 3 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác. Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức 15 lớp dạy nghề cho 745 lao động nữ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 350 chị em làm việc tại khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.
 
Thực hiện công tác an sinh xã hội, các cấp Hội đã phối hợp, vận động trao tặng 6.090 suất quà trị giá hơn 3,7 tỷ đồng; tặng 81 thẻ Bảo hiểm y tế cho phụ nữ, trẻ em khó khăn…
 
Đại diện Hội LHPN huyện Ea Kar đóng góp ý kiến tại hội nghị
Đại diện Hội LHPN huyện Ea Kar đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
6 tháng cuối năm, các cấp Hội tập trung tổ chức một số hoạt động: Hội nghị chia sẻ kinh nghiêm, nhân rộng mô hình về an toàn an ninh trật tự; Giao lưu trực tuyến chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; Diễn đàn về chế độ mẫu hệ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
 
Vân Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.