Multimedia Đọc Báo in

Trung ương Đoàn tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" tại huyện Lắk

12:26, 28/07/2018
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, trong 2 ngày 26 và 27-7, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại huyện Lắk. 
 
Tham gia chương trình có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.
 
a.jpg
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng H’Năr Ông
 
Đoàn đã tổ chức bàn giao Nhà tình nghĩa, vật dụng gia đình và phần quà với tổng trị giá 55 triệu đồng tặng cựu thanh niên xung phong Vũ Như Lai (xã Buôn Tría); thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng H’Bai Bkrông (xã Ea R’bin), Mẹ Việt Nam Anh hùng H’Năr Ông (xã Đắk Phơi) và cựu thanh niên xung phong Lê Thị Minh Huệ (thị trấn Liên Sơn); dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Đắk Phơi; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người có công với cách mạng và nhân dân xã Đắk Phơi; sửa chữa điện miễn phí tại các gia đình chính sách tại buôn Dơng K’Riêng, thị trấn Liên Sơn.
 
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă bàn giao nhà Tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong Vũ Như Lai
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă bàn giao nhà Tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong Vũ Như Lai
 
Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ đối với những người đã có nhiều cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ sống nhân ái, nghĩa tình, trân trọng những giá trị cao đẹp của quá khứ, chuẩn bị hành trang vững tin hiện tại, vững bước tương lai.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.