Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao công trình Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng

14:37, 03/08/2018
Chiều 2-8, tại xã Ea Sô (huyện Ea Kar), UBND tỉnh phối hợp Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Hoa Kỳ tổ chức Lễ bàn giao công trình Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng.
 
Dự lễ bàn giao có bà Caryn R.McClelland, Phó Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự lễ bàn giao
Các đại biểu tham dự lễ bàn giao
 
Sau một năm triển khai thi công, công trình trường học đã hoàn thành, gồm: 10 phòng học, trang thiết bị, bàn ghế, hệ thống vệ sinh với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương – Hoa Kỳ tài trợ.
 
Bà Caryn R.McClelland, Phó Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu ý kiến
Bà Caryn R.McClelland, Phó Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ
 
Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Văn Sơn nhấn mạnh, công trình xây dựng này đánh dấu sự hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.Hy vọng rằng sự hợp tác lần này sẽ đặt nền tảng cho những hoạt động hợp tác tiếp theo không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn nhiều lĩnh vực khác.
 
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình
 
Thay mặt cho Đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương – Hoa Kỳ, bà Caryn R.McClelland chia sẻ: Việt Nam có câu nói “Vì lợi ích trăm năm trồng người”, với tinh thần này, chúng tôi hy vọng ngôi trường mới là nền tảng khởi đầu cho một nền giáo dục tốt cho trẻ em Đắk Lắk, để các em lớn lên, đóng góp cho tương lai Việt Nam.
 
Các đại biểu mở bảng hiến tặng và tham quan công trình
Các đại biểu mở bảng hiến tặng và tham quan công trình
 
Được biết, xã Ea Sô là xã vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác giáo dục. Vì vậy việc xây dựng ngôi trường có ý nghĩa rất thiết thực trong việc hỗ trợ con em địa phương tiếp cận giáo dục và từ đó từng bước góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương trong tương lai.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.