Multimedia Đọc Báo in

Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" năm 2018: Xây dựng 12 công trình khu vui chơi trẻ em

14:02, 29/08/2018
Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2018, toàn tỉnh đã thành lập được 33 đội hình với 630 tình nguyện viên là giáo viên Tổng phụ trách Đội, giáo viên trẻ khối THPT đang công tác tại các trường trên địa bàn tỉnh và đoàn viên thanh niên khối THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại địa phương. 
 
Đội hình tình nguyện
Đội hình tình nguyện "Hoa phượng đỏ" huyện Krông Ana tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn
 
Trong chiến dịch năm nay, các đội hình tình nguyện đã tổ chức được 15 hoạt động “Về nguồn” và 76 hoạt động hưởng ứng phong trào “Trần Quốc Toản” tại địa phương gắn với các hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế; tặng 488 suất quà cho thiếu nhi nghèo, thiếu nhi khuyết tật với tổng trị giá gần 100 triệu đồng; xây dựng được 12 công trình khu vui chơi, sinh hoạt dành cho thiếu nhi; nạo vét kênh mương với chiều dài hơn 11 km; trồng 115 cây xanh tại các địa điểm nhà văn hóa, hội trường thôn, buôn.
 
Bên cạnh đó, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố còn tổ chức 59 lớp tuyên truyền về phòng chống thương tích tai nạn, đuối nước, 63 lớp về Luật Trẻ em và tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em với 10.446 thiếu nhi tham gia; mở 186 lớp ôn tập hè cho hơn 16.900 học sinh khối Tiểu học, THCS và THPT; tổ chức 15 Trại hè thiếu nhi với các hoạt động như thi làm cổng trại đẹp, thi hóa trang, thi nấu ăn, tổ chức các trò chơi dân gian và kết hợp giảng dạy các kỹ năng sống cho các em học sinh trên địa bàn dân cư... 
 
Vân Anh
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.