Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh tuyên tuyền, phát động cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

07:01, 04/08/2018

Chiều 3-8, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc cuộc thi khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh năm 2018 để nắm bắt tiến độ triển khai cuộc thi. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Theo Bạn tổ chức cuộc thi, đến thời điểm 1-8, có 9 đề án đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục tham gia cuộc thi, Ban tổ chức đang tiếp tục hướng dẫn hồ sơ cho 30 đề án. Các đề án khởi nghiệp tập trung ở các lĩnh vực: nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, chế biến nông sản... Ban tuyên truyền thường xuyên cập nhật thông tin trên website khởi nghiệp của tỉnh, đồng thời giải đáp kịp thời các thắc mắc của thí sinh; thường xuyên cập nhật về cuộc thi, đôn đốc gấp rút hoàn thành không gian khởi nghiệp đúng tiến độ vào 10-8.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Cuộc họp thống nhất thời gian phát động cuộc thi cùng với việc khai trương không gian khởi nghiệp vào ngày 10-8; vòng chung khảo được chấm vào ngày 12-10; đêm trao giải diễn ra vào tối cùng ngày, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đề nghị Ban tổ chức cuộc thi làm việc với Trường Đại học Tây Nguyên thống nhất nội dung tổ chức buổi talk show vào sáng 22-8; việc tổ chức cuộc thi tiết kiệm, bảo đảm kinh phí được sử dụng hiệu quả; yêu cầu các đơn vị, hội đoàn thể, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, đồng thời phát động cuộc thi sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là sinh viên, doanh nhân trẻ, tạo sức lan toả trong cộng đồng.

Lê Hương

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.