Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Mondulkiri (Campuchia) chào xã giao lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

18:15, 22/08/2018
Chiều 22-8, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia do ông Chhim Kan, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Mondulkiri làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao UBND tỉnh Đắk Lắk.
 
Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao đổi công việc với Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Mondulkiri. Ảnh: V.Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao đổi thông tin với ông Chhim Kan, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Mondulkiri (Campuchia)
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện hai bên đã thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 2 tỉnh trong thời gian qua, trao đổi một số nội dung hoạt động trong thời gian tới như hợp tác, chia sẻ công tác thanh niên ở các địa phương có chung đường biên giới, cụ thể là huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp với huyện Ko Nhek (tỉnh Mondulkiri); phối hợp tổ chức các chương trình tình nguyện tại Mondulkiri; tăng cường các hoạt động giao lưu, tạo điều kiện cho thanh niên hiểu biết về phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của hai dân tộc…
 
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă thông tin về
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă thông tin về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk tại buổi gặp mặt
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động ý nghĩa, thiết thực giữa thanh niên 2 tỉnh giai đoạn 2011-2018; mong muốn trên nền tảng mối quan hệ vững chắc, hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác; đồng thời khẳng định về phía UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoạt động giao lưu của 2 tỉnh trong thời gian tới ngày càng thiết thực, hiệu quả.
 
Thay mặt Đoàn, ông Chhim Kan đã cảm ơn tình cảm nồng nhiệt của lãnh đạo UBND tỉnh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những giúp đỡ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế hiện nay. Đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri nói riêng và Việt Nam – Campuchia nói chung, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp mà các thế hệ cha anh hai dân tộc đã vun đắp.
 
Vân Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.