Multimedia Đọc Báo in

Ra mắt không gian làm việc chung về khởi nghiệp Đắk Lắk

17:56, 10/08/2018

Sáng 10-8, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ra mắt không gian làm việc chung về khởi nghiệp. Dự lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Không gian làm việc chung về khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk được bố trí ở tầng 2 tòa nhà Viettel (số 48 đường Lý Tự Trọng, TP. Buôn Ma Thuột), với diện tích 300 m2 do UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, cùng với sự hỗ trợ về hạ tầng của Viettel Chi nhánh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu ra mắt không gian khởi nghiệp của tỉnh

Để vận hành không gian này, UBND tỉnh đã giao cho Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh là đầu mối kết nối thông tin để có những hỗ trợ cần thiết và chuyên sâu cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh...

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ban, ngành...
Đại diện lãnh đạo tỉnh, ban, ngành, doanh nghiệp trẻ... bấm chuông ra mắt không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh.

Không gian làm việc chung được thành lập với mục tiêu thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển; tăng cường liên kết với các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước cũng như thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân để phong trào khởi nghiệp lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh cùng các đại biểu tham quan không gian khởi nghiệp

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh khẳng định: Khởi nghiệp đã trở thành phong trào rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu ở nhiều địa phương trong cả nước. Để phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của địa phương, UBND tỉnh luôn tạo điều kiện và thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như phong trào khởi nghiệp của tỉnh. Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh chính là nơi ươm mầm sáng tạo, chăm sóc những ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương; góp phần quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hiệu quả.

Lê Hương

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.