Multimedia Đọc Báo in

Trồng 200 cây phân tán tại xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột

11:10, 12/08/2018
Ngày 11-8, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình trồng cây phân tán tại xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột).
 
Tại chương trình, hơn 100 đoàn viên thanh niên các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đã tham gia trồng 200 cây phân tán (sao đen) tại tuyến đường thôn 5 (xã Hòa Khánh). Công trình sau khi hoàn thành được bàn giao lại cho lực lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương quản lý và chăm sóc.
 
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại xã Hòa Khánh
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại xã Hòa Khánh
 
Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh của Thành Đoàn nhằm hưởng ứng chuỗi các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây phân tán cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân.
 
Trong Chiến dịch lần này, Thành Đoàn sẽ trồng 8.750 cây phân tán tại 8 xã trên địa bàn thành phố (Ea Kao, Ea Tu, Cư Êbur, Hòa Phú, Hòa Khánh, Hòa Thắng, Hòa Thuận, Hòa Xuân).
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.