Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

08:29, 29/08/2018

Sáng 28-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải làm Trưởng đoàn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây gồm: lũ, lũ quét, ngập lụt, bão, mưa đá, lốc xoáy, hạn... với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng. Tính từ năm 2016 đến nay, thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính trên 5 nghìn tỷ đồng; làm 6 người chết, 5 người bị thương...

ảnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi làm việc

Để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, ngoài việc xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ thiên tai, các địa phương, đơn vị còn tập trung chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, lương thực ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại. Hiện tỉnh đã triển khai thuê bao cho 25 trạm đo mưa tự động; đang thực hiện khảo sát, cắm biển cảnh báo tại khu vực lũ quét, sạt lở, ngầm tràn các vùng trọng điểm; lực lượng sẵn sàng huy động để ứng phó khi xảy ra thiên tai có 7.650 người...

ảnh
Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai cũng đã được quan tâm như: xây dựng các phóng sự, phim tài liệu, phát tờ rơi, tập huấn, sổ tay phòng chống thiên tai để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống thiên tai.

ảnh
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải cho rằng, Đắk Lắk phải xây dựng được lực lượng xung kích ở cấp xã, thôn, buôn để ứng phó kịp thời khi có thiên tai; chú ý tổ chức diễn tập để công tác phòng chống thiên tai được thực hiện hiệu quả hơn. Ngoài ra, tỉnh cần tăng cường nguồn kinh phí cho công tác dự báo, đo mưa, đo lượng nước tại các hồ thủy lợi; có phương án bàn giao các hồ chứa vừa và nhỏ thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam về địa phương quản lý; yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông cung cấp thông tin về phòng chống thiên tai đến từng người dân, nhất là vùng có nguy cơ cao, đồng thời tuyên truyền những gương điển hình, kinh nghiệm về phòng chống thiên tai…

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.