Multimedia Đọc Báo in

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2018

18:16, 09/09/2018
Từ ngày 8 đến ngày 10-9, Ban công tác phía Nam và các đơn vị thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHVN) Việt Nam cùng Hội LHPN tỉnh thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Ia Lốp (huyện biên giới Ea Súp).
 
Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa.
 
Các đại biểu tham dự chương trình
Các đại biểu tham dự chương trình
 
Trong thời gian 3 ngày, các đơn vị tổ chức trao hai “Mái ấm biên cương” tặng phụ nữ khó khăn; trao 83 suất học bổng, hàng trăm suất quà và hàng nghìn dụng cụ học tập, trang phục tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 4 xã biên giới; một bộ máy tính và tủ sách tặng Hội LHPN xã; 178 suất quà tặng gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, phụ nữ nghèo; khám, phát thuốc miễn phí và chăm sóc sức khỏe cho 500 người dân…
 
Ngoài ra, các đơn vị còn tham gia các buổi sinh hoạt chi hội, khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề và tổ chức các hoạt động liên quan.
 
Bà Bùi Thị Hòa phát biểu khai mạc chương trình
Bà Bùi Thị Hòa phát biểu khai mạc chương trình
 
Được biết, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020 do Hội LHPN Việt Nam triển khai nhằm khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực cũng như huy động sự chung tay, chung sức của cộng đồng nhằm chia sẻ một phần khó khăn với phụ nữ ở các xã biên giới, hải đảo.
 
Một số hình ảnh tại chương trình:
 
Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng tặng nhà cho hai hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng tặng nhà cho hai hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

 

Đại diện các đơn vị
Đại diện các đơn vị trao máy tính tặng Hội LHPN xã

 

Cắt tóc miễn phí cho trẻ em xã Ia Lốp
Cắt tóc miễn phí cho trẻ em xã Ia Lốp

 

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân

 

Hội Phụ nữ Khối lực lượng vũ trang tỉnh trao quà tặng học sinh
Hội Phụ nữ Khối lực lượng vũ trang tỉnh trao quà tặng học sinh

 

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.