Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

22:13, 19/09/2018
Ngày19-9 tại TP. Buôn Ma Thuột, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự đại hội 
Tham dự đại hội có Phó chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 246 đaị biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng nông dân tỉnh bức trướng với nội dung:
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Hội Nông dân tỉnh bức trướng với nội dung: "Nông dân Đắk Lắk đoàn kết, sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới"
Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.
 
Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội kết nạp được 70.589 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 230.927 người,  chiếm 80,3% tổng số hộ nông nghiệp. Hội phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho 575.000 lượt hội viên, nông dân; dạy nghề cho 13.330 hội viên; nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giúp trên 80.000 lượt hội viên vay vốn với số dư nợ hơn 1.500 tỷ đồng; xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân được trên 17 tỷ đồng giúp nhiều hộ nông dân đầu tư phát triển kinh tế.
 
Bình quân mỗi năm đã có gần 170.000  hộ đăng ký, trong đó có trên 91.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp với mức thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm. Từ phong trào, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã hướng dẫn, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, cách thức làm ăn, cây, con giống cho trên 14.000 nông dân, tạo việc làm cho  hàng nghìn lượt lao động…
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội
 
Phát huy tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội sẽ phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: Kết nạp ít nhất 40.000 hội viên mới; mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 1 mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp; hằng năm có trên 65% số hộ nông dân đăng ký tham gia thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 10%/năm trở lên; Hội Nông dân cấp xã xây dựng ít nhất từ 1 hợp tác xã trở lên về liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để tham gia, chủ trì, phối hợp xây dựng và phát triển 300 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.
Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các cấp Hội Nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị các cấp Hội cần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ của tổ chức Hội; bồi dưỡng và nhân rộng các điển hinh tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hỗ trợ, hướng dẫn nông dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng đời sống.
 
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 34 người, ông Nguyễn Văn Tư tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
 
  Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 6 cá nhân, tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể, 8 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018.
 
Vân Anh
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.