Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng chuyền nam, nữ truyền thống Công an tỉnh năm 2018

10:00, 02/09/2018

Từ ngày 27 đến 31-8, Công an tỉnh đã tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ truyền thống năm 2018.

Tham gia Giải có 35 đội bóng chuyền nam và 26 đội bóng chuyền nữ đến từ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh. 

Các vận động viên thi đấu ở nội dung dành cho nam.
Các vận động viên thi đấu ở nội dung dành cho nam.

Ở cả hai nội dung của nam và nữ, các đội bóng được chia thành các bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn hai đội Nhất, Nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, với tinh thần thể thao vui - khỏe, các đội đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng hay, nhiều trận đấu kịch tính hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Các nữ vận động viên hào hứng tranh tài.
Các nữ vận động viên hào hứng tranh tài.

Kết quả, ở nội dung dành cho nam, giải Nhất thuộc về đơn vị Phòng Cảnh sát cơ động (PK20); Nhì: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64); đồng hạng Ba: Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) - Công an huyện Ea Kar và giải Phong cách: Công an huyện Cư Kuin.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cho vận động viên Phạm Thế Hoa (PK20).  

111 Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh trao Cup vô địch ở cả hai nội dung nam và nữ của Giải bóng chuyền truyền thống năm 2018.
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh trao Cup vô địch ở cả hai nội dung nam và nữ 

Ở nội dung dành cho nữ, giải Nhất được trao cho đội Liên quân Phòng tham mưu Tổng hợp (PV11) và Phòng Cảnh sát giao thông (PC67); Nhì: Công an TP. Buôn Ma Thuột); đồng hạng Ba: Công an huyện Krông Năng - Công an huyện M’Đrắc và giải Phong cách: Liên quân các phòng PX14 - PX16 - PV28. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cho vận động viên Nguyễn Thị Hồng Thuận (Liên quân Phòng tham mưu Tổng hợp và Phòng Cảnh sát giao thông).

Ban tổ chức trao các danh hiệu cá nhân.

Giải Bóng chuyền nam, nữ  truyền thống Công an tỉnh là hoạt động thể thao được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục - thể thao trong toàn lực lượng Công an tỉnh; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe thể chất phục vụ tốt công tác và chiến đấu; đồng thời, thông qua giải nhằm phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ sung những vận động viên tiêu biểu, xuất sắc vào đội tuyển bóng chuyền Công an tỉnh để tập luyện và tham gia các giải đấu do tỉnh, Bộ Công an tổ chức.

Giải năm nay cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2018); 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2018).

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.