Multimedia Đọc Báo in

Ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn với Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo

13:49, 16/09/2018
Sáng 14-9, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo tỉnh giai đoạn 2018-2022.
 
Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh, lãnh đạo các đơn vị ký kết, các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn. 
 
Các đại biểu tham dự lễ ký kết
Các đại biểu tham dự lễ ký kết
Theo chương trình phối hợp, Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc sẽ tập trung tổ chức triển khai các nội dung gồm: Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; phối hợp phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu; vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh niên dân tộc; phối hợp về tổ chức hoạt động biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Võ Văn Dũng đánh giá kết quả chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Võ Văn Dũng đánh giá kết quả chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017
Về chương trình phối hợp với Ban Tôn giáo, hai đơn vị sẽ chú trọng thực hiện các nội dung trọng điểm như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho các tầng lớp nhân dân, đồng bào tín đồ các tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ của các tôn giáo...
 
Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp
Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp
Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã đánh giá kết quả chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017. Thời gian qua, các đơn vị đều chủ động phối hợp triển khai tốt các nội dung đã ký kết, nội dung và hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Cụ thể, chương trình phối hợp giữaTỉnh Đoàn và Ban Dân tộc giai đoạn 2013-2017 triển khai được 865 buổi tuyên truyền, cấp phát hơn 58.000 tài liệu, tờ rơi; thu hút 52.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; hỗ trợ 16 đề án khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số. 
 
Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Ban Tôn giáo giai đoạn 2013-2017 đã tổ chức 615 buổi tuyên truyền, cấp phát hơn 40.000 tài liệu, tờ rơi pháp luật; thu hút 400 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức 240 buổi thăm hỏi, tặng quà; tuyên dương, khen thưởng 776 sinh viên dân tộc thiểu số có đạo, 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tôn giáo.
 
Vân Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.