Multimedia Đọc Báo in

Ra mắt điểm nhóm Tin Lành buôn Kroa B

09:07, 08/09/2018
Sáng 7-9, Điểm nhóm Tin Lành buôn Kroa B (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) đã tổ chức lễ ra mắt điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
 
Tham dự lễ ra mắt có lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo xã Cuôr Đăng cùng đông đảo bà con tín hữu trong buôn.
 
Đông đảo tín đồ đến tham dự lễ ra mắt.
Đông đảo tín đồ đến tham dự lễ ra mắt.
 
Theo Giấy chứng nhận của UBND xã Cuôr Đăng, Điểm nhóm Tin Lành buôn Kroa B thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Điểm nhóm có 667 tín đồ, được phép hoạt động tôn giáo tập trung tại nhà ông Y Bec Adrơng, người đại diện điểm nhóm.
 
Tại lễ ra mắt, đại diện điểm nhóm bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện giải quyết nhu cầu chính đáng cho các tín đồ có địa điểm tổ chức hoạt động tôn giáo tập trung. Đồng thời cam kết, điểm nhóm sẽ hoạt động tôn giáo theo đúng Hiến chương Hội thánh Tin Lành (miền Nam), các tín đồ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách luật của Nhà nước, sống đúng tinh thần "Sống Phúc Âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc" mà Hiến chương đã dạy. 
 
Đại diện điểm nhóm Tin Lành bu
Đại diện điểm nhóm Tin Lành buôn Kroa B (bìa trái) nhận Giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung  theo điểm nhóm của UBND xã Cuôr Đăng .
 
Theo thống kê của Phòng Nội vụ huyện, hiện nay trên địa bàn huyện Cư M’gar có 22 điểm nhóm Tin Lành và 5 chi hội Tin Lành được công nhận.
 
Đăng Triều
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.