Multimedia Đọc Báo in

Trường Đông Du kỷ niệm 5 năm thành lập và khai giảng năm học mới

21:50, 02/09/2018

Sáng 1-9, Trường THCS và THPT Đông Du (Trường Đông Du) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và khai giảng năm học 2018-2019.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng đông đảo phụ huynh học sinh, các thế hệ thầy cô giáo và gần 1.400 học sinh của nhà trường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trường Đông Du chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8-2013, và là mô hình trường tư thục nội trú - bán trú đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk. Cơ sơ hạ tầng phục vụ cho điều kiện dạy - học; sinh hoạt ăn, ở và các hoạt động giáo dục khác đã tương đối đồng bộ, hiện đại với 720 chỗ nội trú, 500 chỗ bán trú, 37 lớp học. Không chỉ bảo đảm đủ phòng học, phòng thí nghiệm, khu nội trú, nhà trường còn đầu tư nhiều công trình như hồ bơi, nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá, bóng rổ… trên diện tích 4,6 ha, với tổng vốn đầu tư ban đầu trên 90 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học 2018-2019.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học 2018-2019.

Trong năm học đầu tiên (2013-2014), nhà trường chỉ có 20 lớp với 619 học sinh, đến năm học này (2018-2019) đã có 37 lớp với 1.335 học sinh; từ 48 cán bộ, giáo viên ban đầu, đến nay đã có 106 cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Các em học sinh của Trường Đông Du trong ngày khai giảng.
Các em học sinh của Trường Đông Du trong ngày khai giảng.

Kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục (hạnh kiểm và học lực) luôn được nâng lên qua từng năm; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp luôn ổn định ở mức cao (từ 98,9 % đến 100%), nằm trong tốp đầu các trường THPT trên địa bàn tỉnh; năm học 2013-2014 mới chỉ có 36,5% học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng thì đến năm học 2017-2018 đã có tới 86,7% học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng… Trong năm học 2017-2018, Trường Đông Du vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa (bên phải) trao quà tặng thầy và trò Trường Đông Du nhân ngày khai giảng.
Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa (bên phải) trao quà tặng thầy và trò Trường Đông Du nhân ngày khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò của Trường Đông Du đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tự chủ, linh hoạt trong kế hoạch giáo dục, dạy học; triển khai có hiệu quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.