Multimedia Đọc Báo in

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 huyện Krông Năng: Hướng về cơ sở, đi vào thực chất

20:24, 05/10/2018

Huyện Đoàn Krông Năng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2018.

11
Thanh niên tình nguyện huyện Krông Năng tham gia Chương trình "Tiếp sức mùa thi" phát cơm miễn phí cho thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. (Ảnh minh họa)

Chiến dịch TNTN hè năm 2018 trên địa bàn huyện diễn ra từ ngày 3-6 đến 31-8-2018, bao gồm 1 Chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 4 Chiến dịch (Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh). 

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Chiến dịch TNTN hè năm 2018, các hoạt động tình nguyện được triển khai hướng về cơ sở, với việc tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, được người dân đánh giá cao. Chiến dịch đã phát huy tinh thần tình nguyện, được công hiến cho cộng đồng của lớp trẻ.

Kết quả, các tổ chức cơ sở Đoàn đã xây dựng được 6 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; 5 khu vui chơi thiếu nhi, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng, với hơn 250 ngày công lao động; bê tông hóa 1,5 km đường liên thôn với hơn 530 ngày công; tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 100 triệu đồng; tổ chức 50 lớp ôn tập hè cho trên 1.000 học sinh tiểu học; tặng 117 suất quà, phụ giúp 151 ngày công xây dựng nhà Tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng, với tổng trị giá 89 triệu đồng; mở 2 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 350 lượt đoàn viên, thanh niên;phát triển mới được 105 đoàn viên; giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

1
Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng Trần Minh Châu tặng Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho Chiến dịch TNTN hè năm 2018.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Ban Thường vụ Huyện Đoàn tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Chiến dịch TNTN hè năm 2018.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.