Multimedia Đọc Báo in

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018

12:45, 13/10/2018

Tối 12-10, UBND tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tổ chức đêm Chung kết xếp hạng Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Về dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cùng hơn 500 khán giả đến tham gia cổ vũ cho cuộc thi.

Các đại biểu tham dự đêm Chung kết, trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2018
Các đại biểu tham dự đêm Chung kết, trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của tỉnh năm 2018

Ban giám khảo của vòng chung kết có sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nhân thành đạt, nổi tiếng: Cố vấn cấp cao SVF lĩnh vực Đầu tư - CEO Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư sáng tạo Khởi nghiệp Việt Nam (ICM) Nguyễn Việt Đức - Trưởng Ban giám khảo vòng chung kết; “Guest  Shark” Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Egroup, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Apax English; Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, Phó Chủ tịch CLB Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam Vũ Mạnh Hùng; Cố vấn cấp cao SVF lĩnh vực Thương mại - CEO Công ty Cổ phần VCHub Hoàng Minh Ngọc Hải; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Sài Gòn, Chủ tịch Hoàng Linh Group Nguyễn Ngọc Luận.

Phát biểu
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại đêm Chung kết. 

Phát biểu tại đêm Chung kết trao giải, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã biểu dương các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho việc nghiên cứu, tìm kiếm các ý tưởng, dự án khởi nghiệp mới tham gia dự thi.

Đồng chí cũng khẳng định: “Hiện nay, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và đang triển khai đồng loạt các nhiệm vụ, giải pháp với nhiều mục tiêu thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2018 là một trong những hành động cụ thể hóa kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Cuộc thi không chỉ đạt mục tiêu ban đầu mà Ban tổ chức đã đề ra là kết nối, định hướng, ươm mầm cho các ý tưởng, dự án... mà còn góp phần thắp lên ngọn lửa đam mê, hun đúc tinh thần khởi nghiệp, không ngại thất bại, khơi gợi tính sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm chủ cuộc sống, làm giàu chính đáng và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng với dự án kết nối thành công và có sản phẩm thực tế được thị trường công nhận...".

Tác giả
Tác giả Nguyễn Thị Thu Phương thuyết trình dự án tại đêm Chung kết.

Sau hơn 2 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 125 ý tưởng đăng ký dự thi trên các lĩnh vực. Trải qua các vòng thi, Ban giám khảo đã lựa chọn 31 ý tưởng, dự án xuất sắc nhất vào vòng Chung kết. Từ kết quả chấm vòng Chung kết, Ban giám khảo đã lựa chọn 4 ý tưởng xuất sắc nhất trình bày tại đêm Chung kết, trao giải.

Guest Shark Nguyễn Ngọc Thủy
Guest Shark Nguyễn Ngọc Thủy đặt câu cho hỏi cho thí sinh dự thi.

Tại đêm Chung kết, 4 tác giả, nhóm tác giả của các dự án gồm: Dự án "Chế biến Trà mãng cầu" của Nguyễn Văn Sơn (Krông Pắc); Dự án “Sản xuất kinh doanh hạt Mắc Ca” của Nguyễn Thị Thu Phương (Krông Năng); Dự án “Liên kết chuỗi hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và chuỗi hệ thống đầu ra trên địa bàn tỉnh” của Trần Thế Châu (Krông Pắc); Dự án “Giàn phơi quần áo tự động thông minh” của Bùi Tuấn Anh (TP. Buôn Ma Thuột) đã trình bày trực tiếp về các nội dung của dự án. Ban giám khảo đánh giá, phản biện, đồng thời tư vấn, định hướng thêm cho các ý tưởng, dự án trong quá trình triển khai trong thực tế.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh
Các đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải cho hai dự án đạt Nhất và giải Nhì.

Với khả năng thuyết trình cũng như tính thương mại hóa cao và có ý nghĩa xã hội, dự án  “Sản xuất kinh doanh hạt Mắc Ca” của Nguyễn Thị Thu Phương (Krông Năng) đã chinh phục được Ban giam khảo và đạt giải Nhất cuộc thi, với giải thưởng 100 triệu đồng. Giải Nhì của cuộc thi được trao cho Trần Thế Châu với dự án “Liên kết chuỗi hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và chuỗi hệ thống đầu ra trên địa bàn tỉnh”, trị giá 50 triệu đồng. Hai dự án: "Chế biến Trà mãng cầu" của Nguyễn Văn Sơn (Krông Pắc) và “Giàn phơi quần áo tự động thông minh” của Bùi Tuấn Anh (TP. Buôn Ma Thuột) đã đạt giải Ba, trị giá mỗi giải 25 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho hai dự án đạt giải Ba.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 6 giải Khuyến khích cho 6 dự án gồm: Dự án "Chăm sóc sức khỏe tại nhà Help Global" của Nguyễn Thùy Trang (TP. Buôn Ma Thuột); "Cốm nghệ Huvahi" của tác giả Trần Thị Cẩm Vân (TP. Buôn Ma Thuột); "Sản xuất nấm rơm trong nhà giữ nhiệt" của tác giả Trần Thị Hoàng Hà (TP. Buôn Ma Thuột); "Trồng và chiết xuất tinh dầu từ cây dược liệu" của tác giả Nguyễn Văn Tuấn (TP. Buôn Ma Thuột); "Giá thể hữu cơ từ phụ phẩm cây hồ tiêu" của tác giả Phạm Văn Tuấn (Cư Kuin); "Chế biến hạt Mắc Ca thành các sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu đặc sản Tây Nguyên" của tác giả H’Bích Niê Kđăm (Krông Năng), mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Nhà đầu tư tham gia đầu tư cho các dự án
Nhà đầu tư phát biểu cam kết tham gia đầu tư cho các dự án.

Tại đêm Chung kết, trao giải, có 4 dự án kêu gọi được 6 nhà đầu tư, trong đó 4 nhà đầu tư trong tỉnh; 2 nhà đầu tư cũng chính là thành viên Ban giám khảo: Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, Phó Chủ tịch CLB Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam Vũ Mạnh Hùng cam kết hỗ trợ đầu tư cho Dự án “Liên kết chuỗi hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và chuỗi hệ thống đầu ra trên địa bàn tỉnh” của Trần Thế Châu; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Sài Gòn, Chủ tịch Hoàng Linh Group Nguyễn Ngọc Luận cam kết hỗ trợ đầu tư cho Dự án “Giàn phơi quần áo tự động thông minh” của Bùi Tuấn Anh.

Hai dự án “Sản xuất kinh doanh hạt Mắc Ca” của Nguyễn Thị Thu Phương và Dự án "Chế biến Trà mãng cầu" của Nguyễn Văn Sơn được Guest Shark Nguyễn Ngọc Thủy giới thiệu đặc cách vào thẳng Vòng Chung kết cuộc thi "Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam".

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.