Multimedia Đọc Báo in

Khai quật di tích Chăm tại huyện Krông Bông

22:43, 13/10/2018

Được sự đồng ý của Bộ VH-TT-DL, từ ngày 9 đến ngày 20-11-2018, Bảo tàng Đắk Lắk tiến hành khai quật khảo cổ học di tích Chăm tại điểm thôn 2, thuộc xã Hòa Sơn - huyện Krông Bông. 

Theo chỉ đạo Bộ VH-TT-DL, trong thời gian khai quật, Bảo tàng cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương. Những hiện vật thu được trong qúa trình khai quật phải được nhập vào Bảo tàng Đắk Lắk để giữ gìn, bảo quản. Sở VH-TT-DL có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và xây dựng phương án bảo vệ, phát huy giá trị hiện vật được khai quật.     

Di tích Chăm tại huyện Krông Bông - địa điểm được xác định khai quật
Di tích Chăm tại huyện Krông Bông - địa điểm được xác định khai quật

Trước khi công bố các hiện vật được khai quật tại địa điểm trên, Bảo tàng Đắk Lắk phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa - Bộ VH-TT-DL chậm nhất sau 3 tháng kể từ khi kết thúc đợt khai quật tại di chỉ trên. 
                                                                                              

Phương Đình


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.