Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Buôn Ma Thuột đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

17:47, 30/10/2018

Sáng 30-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố với hơn 160 cán bộ, hội viên.

Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã nêu hơn 40 ý kiến liên quan đến công tác hội ở cơ sở như: đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ; tăng kinh phí từ thành phố cho hoạt động của Hội Phụ nữ các xã, phường; tăng phụ cấp cho Chi hội trưởng và hỗ trợ kinh phí cho Chi hội phó các chi hội phụ nữ; bố trí máy vi tính phục vụ cho công tác hội của một số đơn vị xã, phường; hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất...

Hội viên phụ nữ tham gia ý kiến tại buổi đối thoại
Hội viên phụ nữ tham gia ý kiến tại buổi đối thoại

Ngoài ra, nhiều ý kiến đã phản ánh tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường, vấn đề quy hoạch treo tại một số khu dân cư, dự án; đề nghị xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo, rao vặt, tín dụng đen... trên địa bàn thành phố.

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố chủ trì buổi đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ
Thường trực Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố chủ trì buổi đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Đại diện các phòng, ban đã của thành phố đã tiếp thu và trả lời cụ thể nhiều nội dung, ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ. Cùng với đó, Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Thị Tường Loan đã ghi nhận những đóng góp, hiến kế của cán bộ, hội viên phụ nữ và đề nghị các cấp Hội LHPN tiếp tục phát huy vai trò giám sát đối với việc triển khai, giải quyết các vấn đề đã được trả lời tại buổi đối thoại.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.