Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X

19:09, 27/11/2018

Sáng ngày 27-11, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế.

Tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện doanh nghiệp, HTX, nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X, nền nông nghiệp Việt Nam có nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu đúng hướng, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu ngày càng tăng. Giai đoạn 2008-2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân ngành nông lâm thủy sản đạt 2,66%; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm. Công nghiệp ở nông thôn phát triển nhanh, giai đoạn 2008-2017, bình quân mức tăng trưởng đạt 12,2%; dịch vụ ở nông thôn phát triển đa dạng. Cơ cấu ngành nghề và lao động nông thôn có sự thay đổi tích cực, số hộ nông dân tham gia các hoạt động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ năm 2016 chiếm 40,03% (tăng 14,93% so với năm 2016).

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, đến nay cả nước đã có 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 34,4% trong tổng số xã; có 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người tăng 3,49 lần, từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng các huyện nghèo giảm tới 4%/năm. Trình độ khoa học công nghệ nông nghiệp được đẩy mạnh, tạo ra 7,2 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có chứng chỉ 13,7%, tăng 5,5% so với 2008…

Tại Đắk Lắk, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng theo từng thời kỳ, giai đoạn 2015-2017 bình quân tăng 3,46%/năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, bước đầu đã hình thành được nhiều vùng chuyên canh. Thu nhập của người dân nông thôn từng bước được nâng lên, năm 2017 là 30,05 triệu đồng. Nông thôn mới đã trở thành hiện thực, với 30 xã cơ bản đạt chuẩn, dự kiến hết năm 2018 tăng lên 40 xã đạt chuẩn; hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn.

ảnh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X đã khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết. Các nội dung của Nghị quyết đã đi vào cuộc sống làm thay đổi nông thôn nước nhà theo hướng văn minh, hiện đại hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; tổ chức sản xuất đã đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là đã hình thành được các chuỗi giá trị sản xuất, thu hút được nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Để phát huy được những kết quả này, trong thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương, địa phương phải giải quyết các vấn đề tồn tại của nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách đồng bộ; rà soát lại các chính sách, thực hiện tốt cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần có định hướng cho sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường như phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao… nhằm tìm kiếm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp…

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với quy mô hơn 100 gian hàng của các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tiêu biểu về nông nghiệp và các dịch vụ, công nghệ liên quan đến nông nghiệp, nông thôn

Minh Thuận

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.