Multimedia Đọc Báo in

Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông diễn ra vào cuối tháng 12-2018

19:20, 27/11/2018
 
Sáng 27-11, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông, năm 2018. 

Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến 30-12 tại thị xã Gia Nghĩa. Lễ hội là một trong những hoạt động chào mừng 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (1-1-2004 – 1-1-2019), có mục tiêu bảo tồn, phát huy hoa văn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Nữ Ngọc Hạnh thông tin tại buổi họp báo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: LB
 
Lễ hội sẽ giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về hoa văn, trang phục truyền thống, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và các giá trị văn hóa các dân tộc của tỉnh Đắk Nông. Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I-2018 có các nội dung: Không gian văn hóa thổ cẩm và không gian ẩm thực với triển lãm không gian văn hóa thổ cẩm Việt Nam; không gian thực nghiệm dệt thổ cẩm các dân tộc Việt Nam; không gian phục dựng các nghi lễ truyền thống các dân tộc thiểu số; biểu diễn nghệ thuật các dân tộc thiểu số, triển lãm công viên địa chất; Lễ khai mạc và bế mạc Lễ hội với chương trình nghệ thuật  đặc sắc; Hội thảo văn hóa thổ cẩm Việt Nam; Lễ hội đường phố; Trình diễn thời trang thổ cẩm ứng dụng; …
 
Tại buổi họp báo, đại diện các báo, đài Trung ương, địa phương đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến nguồn gốc chất liệu thổ cẩm; giải pháp về hoạt động xúc tiến đầu tư để tìm đầu ra cho thổ cẩm; tỉnh Đắk Nông có bao nhiêu nghệ nhân, thợ dệt thổ cẩm; giá trị kinh tế thổ cẩm đem lại cho người dân; chiến lược lâu dài trong việc duy trì các làng nghề dệt thổ cẩm; UBND tỉnh có những chính sách cho các nghệ nhân lớn tuổi; chính sách kết nối văn hóa thổ cẩm và hoạt động du lịch... 
  
Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh: LB 
Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh: LB

Dịp này, Ban tổ chức cũng thông tin chi tiết về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2018, với chủ đề “Đắk Nông – Tiềm năng và cơ hội thách thức”, dự kiến diễn ra vào ngày 28-12 với khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Các tập đoàn kinh tế lớn sẽ trao đổi, định hướng phát triển kinh tế; trao quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư; ký biên bản hợp tác đầu tư với các tập đoàn, như: T&T, FLC; ký kết tài trợ vốn cho các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch; thông tin về danh mục dự án kêu gọi đầu tư…

 
Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.