Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Krông Pắc

15:38, 05/12/2018
Ngày 4-12, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Krông Pắc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023). 150 đại biểu đại diện cho hơn 450 hội viên trên địa bàn huyện đã về dự.
 
Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Krông Pắc hiện có các chi hội: Hòa Đông, Ea Kênh, Ea Yông, Ea Hiu, Ea Uy, Vụ Bổn, Ea Kly, Krông Buk, Ea Kuăng, Ea Phê và thị trấn Phước An, với trên 450 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các hội viên đã phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội cũng như phối hợp giải quyết hiệu quả các chế độ chính sách cho hội viên. 
 
Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
 
Kết quả trong nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động, quyên góp kinh phí xây dựng 11 nhà Tình nghĩa tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 400 triệu đồng; xây dựng Quỹ đồng đội được trên 400 triệu đồng để hỗ trợ 23 hộ vay vốn phát triển sản xuất; thăm hỏi, tặng quà cho nhiều lượt hội viên với tổng số tiền trên 31 triệu đồng. Hội viên còn nhiệt tình hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, tuyên truyền về truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong…
 
Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023, tập trung vào các nội dung: đẩy mạnh phong trào nghĩa tình đồng đội, xây dựng từ 7 – 10 nhà Tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động bình quân mỗi hội viên góp 1 triệu đồng vào Quỹ đồng đội, giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế… 
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 19 đồng chí, đồng chí Phan Hữu Thành được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.