Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 -2023

15:41, 26/12/2018
Ngày 26-12, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 -2023.
 
Về dự Đại hội đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Trung tướng Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Sê Kông cùng 285 đại biểu đại diện cho 2.136 hội viên.
 
Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018, thời gian qua Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả thiết thực, cụ thể. Song song với việc tập trung phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tổ chức học nhạc cụ dân tộc truyền thống của người Lào cho thanh thiếu niên người Việt gốc Lào tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn); phối hợp tổ chức đón Tết truyền thống Bunpimay hằng năm cho người Lào... Qua đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
 
Bên cạnh đó trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh đã đẩy mạnh vận động tài trợ, thu hút nguồn vốn phi chính phủ, đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương; kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đã vận động được gần 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, khám chữa bệnh, xây dựng nhà tình nghĩa...
 
Đồng chí EEban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới; đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các mặt công tác, đưa hoạt động của Hội ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, hoàn thành tốt vai trò là cầu nối giữ gìn, vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai nước. Đồng chí trao tặng Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam mang dòng chữ “Hội Hữu Nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk Đoàn kết - Hữu nghị - Hợp tác và Phát triển”. 
 
Đồng chí Ê Ban Y Phu trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.
Đồng chí Êban Y Phu trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.
 
Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III (2018-2023) và biểu quyết, thông qua một số chỉ tiêu cụ thể. Theo đó cùng với việc tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, tăng cường kêu gọi, thu hút nguồn vốn phi chính phủ đầu tư vào tỉnh nhà, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phấn đấu kết nạp thêm hội viên tăng 10% so với nhiệm kỳ trước; có 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 70% tổ chức hội trở lên đạt loại khá qua xếp loại công tác hằng năm...
 
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2018 – 2023) gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí do đồng chí Đặng Văn Thanh làm Trưởng Ban.
 
Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.
Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen tặng các tập thể.
 
Nhân dịp này, UBND đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2018. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2013-2018. 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.