Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ xây dựng 180 căn nhà tặng hội viên

17:25, 28/12/2018
Sáng 28-12, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (mở rộng).
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, toàn tỉnh hiện có 18 đơn vị trực thuộc với 307 Hội cơ sở và trên 50.300 hội viên. Năm 2018 các cấp Hội đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; đoàn kết, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, rộng khắp .
 
Trong năm, các cấp Hội đã xoá 410 hộ nghèo; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ trên 759 tỷ đồng. Hội xây dựng nguồn quỹ trên 73,2 tỷ đồng, hỗ trợ 5.265 hội viên vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt, bằng nhiều nguồn vốn, Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 180 căn nhà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 17,8 tỷ đồng…Kết quả bình xét năm, có 93,42% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 94,72% Chi hội đạt trong sạch vững mạnh...
 
Năm 2019, Hội phấn đấu kết nạp từ 1.400 hội viên trở lên; vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ xây dựng 31 nhà Nghĩa tình đồng đội hoặc mua 62 con bò tặng hộ nghèo; xây dựng Chi hội, Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh từ 90% trở lên…
 
Thừa uỷ quyền của Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Rơ Lứk Bông trao cờ thi đua tặng các đơn vị.
Thừa ủy quyền của Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Rơ Lứk Bông trao cờ thi đua tặng các đơn vị.
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2018 cho Hội Cựu chiến binh huyện Cư M’gar và Hội Cựu chiến binh Khối các doanh nghiệp tỉnh; tặng Bằng khen cho 14 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018. Tỉnh Hội tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 42 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.