Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

18:39, 06/12/2018
Ngày 6-12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 .
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị.
 
Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và các cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp trong tỉnh.  
1
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Các đại biểu được học tập, quán triệt 5 chuyên đề : Tư duy mới và vấn đề lớn từ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức công đoàn; đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Hội nghị nhằm quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp về những quan điểm cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, qua đó cán bộ công đoàn các cấp triển khai thực hiện một cách thiết thực, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị sao nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
 
 
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.