Multimedia Đọc Báo in

Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

17:12, 14/12/2018
Sáng 14-12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.
IMG_1088.JPG
Quang cảnh Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), năm 2018 với vai trò là đơn vị chủ công, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh, Phòng đã bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với cùng kỳ năm 2017; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; hoạt động giao thông vận tải chuyển biến tích cực; giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông…

Dự báo trong thời gian tới, tình hình TTATGT sẽ rất phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CSGT còn nặng nề. Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, gắn với triển khai thực hiện quyết hiệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đợt cao điểm được thực hiện từ nay đến hết ngày 20-2-2019. 

1
Trung tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) triển khai nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hình sự trên các tuyến giao thông trọng điểm; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho người dân; cảnh báo những đoạn đường, vị trí, yếu tố có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để người dân biết, chủ động phòng tránh; thường xuyên hoặc đột xuất có mặt trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm ở những thời gian cao điểm để điều tiết giao thông; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án đón, dẫn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và du khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương…

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.