Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019

21:03, 05/01/2019

Sau 2 ngày dự thi sôi nổi, chiều 5-1, Sở GD-ĐT đã tổ chức bế mạc Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 7 năm học 2018 - 2019.

ác đại biểu và đông đảo giáo viên, học sinh tham dự lễ bế mạc.
Các đại biểu và đông đảo giáo viên, học sinh tham dự lễ bế mạc.

Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường trung học, tạo cơ hội cho học sinh ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tế đời sống.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 99 giải thưởng cho các dự án, sản phẩm xuất sắc, mang tính thực tiễn cao, bao gồm 12 giải Nhất, 19 giải Nhì, 27 giải Ba, 36 giải Khuyến khích và 5 giải Khởi nghiệp. Ban tổ chức Cuộc thi cũng đã chọn ra 6 dự án, sản phẩm xuất sắc nhất để tham gia tranh tài tại Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia năm học 2018 - 2019 dự kiến sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 3-2019.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT khen thưởng các dự án xuất sắc được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia
Lãnh đạo Sở GD-ĐT khen thưởng các dự án xuất sắc được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia

6 dự án xuất sắc được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia, gồm: Ứng dụng công nghệ cho biển báo giao thông (THCS Dur Kmăn, huyện Krông Ana); Gạch xây dựng CPS (THPT Krông Bông, huyện Krông Bông); Nghiên cứu phương pháp nhân giống in vitro và chăm sóc cây con ex vitro của loại lan rừng Giả hạc Easo ghép trên gốc cây cà phê già cỗi (THPT Lê Quý Đôn, TP. Buôn Ma Thuột); Giếng nổi cho vùng ngập lụt, ô nhiễm nước (THCS Lê Văn Tám, huyện Krông Ana); Xây dựng cẩm nang phòng chống xâm hại tình dục ở học sinh tiểu học (Tiểu học, THCS &THPT Hoàng Việt, TP. Buôn Ma Thuột); Máy rửa ly tự động (THCS Võ Thị Sáu, huyện Lắk).  

Duy Tiến

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.