Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết công tác Hội năm 2018

18:05, 16/01/2019

Chiều 16-1, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

f
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hiện nay, Hội có 302 hội viên sinh hoạt tại 32 tổ chức cơ sở Hội. Trong năm 2018, Hội đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các Hội cơ sở đã tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động như “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; duy trì quỹ Hội bình quân 850.000 đồng/người để thăm hỏi, hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; trao trên 1.250 phần quà tặng 35 buôn kết nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hội viên khó khăn với tổng trị giá 454 triệu đồng; phối hợp với Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng” với 840 người tham gia; 100% Hội viên đạt danh hiệu Hội viên gương mẫu, 30% Hội cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc...

f
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Rơ Lứk Bông trao Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018.

Năm 2019, Hội tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...

f
Đại diện các Hội cơ sở ký kết Giao ước thi đua năm 2019.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng Bằng khen cho  2 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018; Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh  tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.