Multimedia Đọc Báo in

Họp báo về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

22:49, 15/01/2019
Chiều 15-1, tại TP. Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo giới thiệu về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. 
 
Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Y Biêr Niê; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nguyễn Tuấn Hà; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, Đại sứ truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 H’Hen Niê; đạo diễn Hoàng Nhật Nam đồng chủ trì buổi họp báo. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp, nhà tài trợ, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.
 
Đồng chí
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Y Biêr Niê tặng hoa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Đại sứ truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 H’Hen Niê. Ảnh: H.Gia
 
Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định: Cà phê có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của Đắk Lắk, giữ vị trí khá quan trọng trong thị trường cà phê thế giới. Kế thừa thành công của 6 lần tổ chức trước, Lễ hội Cà phê lần này với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và đặc sắc, trong đó có các hoạt động mới so với những lần trước như: Lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam; Khai trương “Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột”; Triển lãm lịch sử Cà phê thế giới tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (Bảo tàng chuyên ngành cà phê lớn nhất thế giới)... Lễ hội tiếp tục giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực chế biến cà phê và các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk.
 
Phó
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: H.Gia

Ban tổ chức đã giới thiệu khái quát nội dung hoạt động của Lễ hội. Diễn ra từ ngày 9-3 đến 16-3-2019 với chủ đề "Tinh hoa đại ngàn", Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 sẽ có 6 nhóm hoạt động chính (17 hoạt động) gồm: Lễ khai mạc; Hội nghị xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2019; Hoạt động triển lãm, hội thảo (Triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội thảo cà phê đặc sản Việt Nam; Triển lãm ảnh 44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột - Những chặng đường lịch sử; Triển lãm lịch sử cà phê thế giới; Các hoạt động quảng bá, tôn vinh (Lễ hội đường phố; Cuộc thi chất lượng cà phê đặc sản Việt Nam; Đường sách cà phê; Thưởng thức cà phê miễn phí); Hành trình du lịch (Hội voi Buôn Đôn; Phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn; Hội thi ẩm thực cà phê; Đua thuyền độc mộc; Các tour du lịch); Lễ bế mạc.

Đồng chí
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Y Biêr Niê trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí. Ảnh: L.Hương
 
Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông đã nêu nhiều câu hỏi tìm hiểu cụ thể về các chương trình lễ hội, tour du lịch, tình hình sản xuất kinh doanh cà phê, những giải pháp về cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng cà phê cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Ban tổ chức buổi họp báo đã trả lời những câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò, hỗ trợ tỉnh trong công tác truyền thông lễ hội, góp phần quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, khẳng định vị thế của cà phê Đắk Lắk nói riêng và vị trí quan trọng của mặt hàng cà phê Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới như mục tiêu mà Lễ hội đã đề ra.
 
Đại diện Báo Nhân dân đặt câu hỏi đối với Ban tổ chức Lễ hội
Đại diện Báo Nhân Dân đặt câu hỏi đối với Ban tổ chức Lễ hội. Ảnh: L.Hương

Cũng tại buổi họp báo, trả lời các câu hỏi của phóng viên về vai trò Đại sứ truyền thông Lễ hội, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu hoàn vũ Thế giới 2018 H’Hen Niê đã bày tỏ niềm tự hào và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để giúp người dân và du khách có những cảm nhận sâu sắc về tinh hoa cà phê Buôn Ma Thuột, bản sắc văn hóa, cũng như tình cảm và sự hiếu khách của các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời, cam kết sẽ làm tốt vai trò kết nối với bạn bè quốc tế để Buôn Ma Thuột trở thành là điểm đến của cà phê thế giới.


Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.