Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar tọa đàm Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

20:15, 19/01/2019

Ngày 19-1, huyện Cư M’gar đã tổ chức Toạ đàm Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập huyện (23-1-1984 - 23-1-2019). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đã đến dự.

Huyện Cư M’gar được thành lập ngày 23-1-1984 theo Nghị định số 15-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), là huyện có vị trí quan trọng, nằm ở cửa ngõ TP. Buôn Ma Thuột với diện tích tự nhiên 82.443ha.

Quang cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm
Quang cảnh buổi tọa đàm

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Cư M’gar đã vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 năm gần đây đạt trung bình 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 42 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với nông nghiệp chiếm tỷ trọng 44%, công nghiệp - xây dựng 20%, thương mại - dịch vụ 36%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại buổi lễ

Tình hình thu ngân sách hằng năm tăng khá, từ năm 2015 đến nay, mỗi năm thu đạt gần 100 tỷ đồng, tăng 10%/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 4.000 tỷ đồng/năm; tổng giá trị sản phẩm xã hội theo giá so sánh năm 2010 đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 10,49%... Cùng với đó, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được huyện chú trọng, bằng nhiều biện pháp như: hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, tạo việc làm... nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến nay hộ nghèo trên toàn huyện còn 5,18%, hộ cận nghèo chiếm 8,9%...

Ông Trương Văn Chỉ, Chủ tịch UBND huyện báo cáo những kết quả huyện đã đạt được trong chặng đường 35 năm
Ông Trương Văn Chỉ, Chủ tịch UBND huyện báo cáo những kết quả huyện đã đạt được trong chặng đường 35 năm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu, thành quả mà Đảng bộ, quân, dân các dân tộc huyện Cư M’gar đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có để tạo đà tăng trưởng kinh tế, đưa huyện phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đặc biệt, cần sáng tạo, đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế về cả chiều rộng lẫn chiều sâu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội...

Lãnh đạo huytện trao tặng những phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào dân tộc
Lãnh đạo huyện trao quà tặng những gia đình chính sách tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn

Với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng cũng tin tưởng rằng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Cư M’gar sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sáng tạo sớm đưa huyện trở thành một trong những địa phương phát triển nhất của tỉnh, đạt các tiêu chí nông thôn mới, huyện văn hóa đầu tiên của tỉnh.

Nhân dịp này, huyện Cư M’gar đã trao 21 phần quà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.