Multimedia Đọc Báo in

Ra quân tuyên truyền về phòng chống các loại pháo nổ trái phép

13:59, 30/01/2019
Sáng 29-1, tại huyện Cư M’gar, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống pháo nổ trái phép cho quần chúng nhân dân và thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 
Các đơn vị tổ chức diễu hành tại nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố
Đội hình tình nguyện của Đoàn thanh niên Công an tỉnh diễu hành tuyên truyền tại các tuyến đường trên địa bàn huyện Cư M'gar
Tại buổi ra quân, đội hình tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã diễu hành tại một số tuyến đường chính trên địa bàn huyện Cư M’gar nhằm tuyên truyền phòng chống pháo nổ và đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện.
 
Song song với hoạt động ra quân tuyên truyền, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo Ban Chấp hành các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển tàng trữ và sử dụng các loại pháo và thả “đèn trời”; tham gia tuyên truyền phòng chống pháo nổ thông qua các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook,…), bằng hình thức Inforgraphic, chia sẻ các bài viết chính thống về phòng chống pháo nổ.
 
Tuyên truyền
Tuyên truyền bằng hình thức Inforgraphic qua mạng xã hội Facebook
 
 Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên thanh niên cần tích cực tuyên truyền vận động cho gia đình, người thân và nhân dân tại nơi cư trú không tàng trữ, sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo; đồng thời tích cực tham gia phát hiện và tố giác các hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo.
 
Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Công an tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn bán, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn để nhân dân vui xuân, đón Tết.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.