Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường đổi mới bộ máy, tinh gọn đầu mối, biên chế ngành Y tế

10:44, 17/01/2019

Theo thông tin tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2019 diễn ra mới đây, các địa phương trong cả nước đang thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối, biên chế.

Tính đến hết năm 2018 đã có 52/63 tỉnh thành trên cả nước thực hiện thống nhất mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng, trực tiếp quản lý trạm y tế xã; 57/63 tỉnh, thành phố, đã có quy định thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (sáp nhập các trung tâm làm nhiệm vụ dự phòng tuyến tỉnh), trong đó 43 tỉnh đã chính thức thành lập Trung tâm và đi vào hoạt động.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn hướng dẫn người dân vệ sinh dụng cụ chứa nước phòng chống bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn hướng dẫn người dân vệ sinh dụng cụ chứa nước phòng chống bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

Theo đánh giá của Bộ Y tế, nếu việc thực hiện trong toàn quốc hoàn thành, mô hình Trung tâm y tế huyện đa chức năng sẽ làm giảm 437 đầu mối đơn vị, giảm khoảng 1.748 vị trí chức danh lãnh đạo, 10.899 viên chức gián tiếp. Đồng thời, mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng giúp giảm 278 đơn vị tuyến tỉnh, 1.364 vị trí lãnh đạo và 2.140 viên chức gián tiếp.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.