Multimedia Đọc Báo in

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm năm 2018

14:39, 12/01/2019

Ngày 11-1, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, giả, nhái, kém chất lượng, hết hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… được Cục phát hiện, tịch thu trong năm 2018.

Các mặt hàng bị tiêu hủy gồm 100 bao bột trét tường; 4.500 gói bánh, kẹo; hơn 100 chai nước hoa nhập ngoại; 34 chai rượu ngoại; 8.100 bộ bài lá; 9.000 gói thuốc bảo vệ thực vật; 450 hộp thực phẩm chức năng; gần 900 chiếc mũ bảo hiểm nhái thương hiệu Nón Sơn, mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng trăm sản phẩm đồ chơi trẻ em, mắt kính…

Đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, bánh kẹo hết hạn sử dụng... được mang ra tiêu hủy
Đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, bánh kẹo hết hạn sử dụng... được mang ra tiêu hủy

Tùy theo từng loại hàng hóa mà có cách tiêu hủy phù hợp như chôn lấp, sử dụng xe tải cán nát, đốt cháy hoàn toàn… Quá trình tiêu hủy được tiến hành bảo đảm an toàn, không gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường dưới sự giám sát của cơ quan chức năng liên quan.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.