Multimedia Đọc Báo in

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đạt chuẩn Quốc gia

17:19, 08/01/2019

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thị xã Buôn Hồ) vừa tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia và sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thị xã Buôn Hồ cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được thành lập năm 1999, tiền thân là Trường THCS Thống Nhất . Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân dân các dân tộc thị xã Buôn Hồ.

Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 28 lớp với 993 học sinh, 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên; chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đạt 100% (trong đó có 19,7% đạt trên chuẩn), có 27 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ngày một nâng cao; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm luôn nằm ở top những trường hàng đầu của tỉnh...

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Hữu Thành Cát  trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho nhà trường.
Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Hữu Thành Cát (ngoài cùng, bên phải) trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho nhà trường.

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu trong hoạt động dạy học, giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, ngày 31-10- 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2912/QĐ-UBND công nhận trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2019 - 2024.

Thầy Phạm Văn Châm, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Khen thưởng các tập thể lớp xuất sắc trong phong trào thi đua học kỳ I, năm học 2018-2019
Thầy Phạm Văn Châm, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Khen thưởng các tập thể lớp xuất sắc trong phong trào thi đua học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Tại buổi lễ, nhà trường đã trao thưởng cho 4 tập thể lớp dẫn đầu phong trào thi đua, 63 học sinh giỏi toàn diện và 355 học sinh tiên tiến trong học kỳ I năm học 2018 - 2019.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.