Multimedia Đọc Báo in

Xã Cư Huê, huyện Ea Kar kỷ niệm 30 năm thành lập

21:39, 07/01/2019

Sáng 6-1, xã Cư Huê, huyện Ea Kar đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (26-1-1989 – 26-1-2019).      

132
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Qua 30 năm hình thành và phát triển, đến nay xã Cư Huê có 18 thôn, buôn với tổng số 2.571 hộ, 11.414 nhân khẩu; từ năm 1999 đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9 đến 12%/năm. Năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã đạt 244 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,4% và cận nghèo còn 12,4%, tỷ lệ hộ khá và giàu đạt 46%. Hiện toàn xã có 16/18 thôn, buôn đã đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện, số gia đình văn hóa đạt 82,9%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, Đảng bộ xã hiện có 25 chi bộ với 230 đảng viên. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Cư Huê có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn. Cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ; cơ sở vật chất phục vụ công tác hành chính, tiếp dân được chú trọng đầu tư khang trang.

312
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ea Kar Kiều Thanh Dũng tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong sự phát triển của xã Cư Huê.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cư Huê quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10 đến 12%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 đến 2,5%/năm; phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020…

Nhân dịp này, UBND huyện Ea Kar đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân; UBND xã Cư Huê tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Xuân Thao

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.