Multimedia Đọc Báo in

Chính thức di dời Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về cơ sở mới

22:03, 12/02/2019

Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bắt đầu từ ngày 12-2, bệnh viện chính thức di dời về cơ sở mới tại 184 Trần Quý Cáp, TP. Buôn Ma Thuột.

Trong ngày đầu tiên, bệnh viện đã di dời các khoa hậu cần: dược, dinh dưỡng, gây mê hồi sức. Theo kế hoạch, việc di dời dự kiến diễn ra từ 12 đến 15 ngày. Mỗi ngày sẽ có khoảng 20 chuyến xe từ 7-10 tấn và khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 95, Sư đoàn 2 bộ binh được huy động để hỗ trợ công tác di dời. Việc di dời bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sẽ được thực hiện vào ngày 13-2 với sự hỗ trợ tiếp nhận bệnh nhân của các bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện các tỉnh lân cận như Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng.

Các chiến sĩ của Trung đoàn 95 tham gia vận chuyển trang thiết bị của bệnh viện từ cơ sở cũ sang cơ sở mới.
Các chiến sĩ của Trung đoàn 95 tham gia vận chuyển trang thiết bị của bệnh viện từ cơ sở cũ sang cơ sở mới.

Bác sĩ Nguyễn Đại Phong cho biết thêm, tất cả trang thiết bị máy móc của bệnh viện tại cơ sở cũ đều được chuyển sang phục vụ cơ sở mới 100%. Đồng thời cơ sở mới cũng đã được trang bị thêm một số máy móc và giường bệnh đảm bảo đáp ứng công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên, với khối lượng trang thiết bị máy móc khổng lồ, trong khi bệnh viện cũ chỉ có hai thang máy nên việc vận chuyển gặp không ít khó khăn, mất nhiều thời gian, công sức. Bên cạnh đó, các tuyến đường dẫn vào bệnh viện hiện chưa hoàn thiện nên việc tiếp nhận bệnh nhân về sau cũng sẽ gặp khó khăn.

Kim Oanh  

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.