Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động

11:53, 19/02/2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1234/UBND-KGVX, ngày 15-2-2019 gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện mức kinh phí thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động năm 2019.

31231
Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, thặng quà hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar bị ảnh hưởng do bão số 12-2017. (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ mức 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với các đối tượng: Hộ gia đình dân tộc thiểu số gặp thiên tai, hỏa hoạn bị ảnh hưởng lớn đến nhà cửa, tài sản; hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt đang cần được thăm hỏi, động viên; cá nhân là người dân tộc thiểu số bị tử vong do tai nạn lao động, tai nạn giao thông, đuối nước… Nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng trong dự án chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho Ban Dân tộc để thực hiện.

Ban Dân tộc chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tổ chức Đoàn đi thăm hỏi hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả và tai nạn lao động năm 2019 đúng quy định.

Tin:Thúy Hồng - Ảnh: Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.