Multimedia Đọc Báo in

Hội thi "Nữ cán bộ chiến sĩ Công an Đắk Lắk chấp hành nghiêm Điều lệnh, nâng cao văn hóa ứng xử, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

18:03, 28/02/2019

Sáng 28-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Hội thi “Nữ cán bộ chiến sĩ Công an Đắk Lắk chấp hành nghiêm Điều lệnh, nâng cao văn hóa ứng xử, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” năm 2019.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm các đội tham gia Hội thi.

Tham gia Hội thi có 30 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, thi 4 phần: Chào hỏi, kiến thức, hùng biện và tài năng. Nội dung các phần thi xoay quanh việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, cuộc vận động của Đảng, của ngành, kiến thức về Điều lệnh, nội vụ, lễ tiết tác phong và văn hóa ứng xử. 

Phần thi chào hỏi của đơn vị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh).
Phần thi chào hỏi của đơn vị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh).

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng thời là dịp để các đơn vị trong toàn ngành Công an tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chiến đấu, học tập và rèn luyện tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử với nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. 

Hội thi diễn ra đến hết ngày 1-3.

Hoàng Ân

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.