Multimedia Đọc Báo in

1.130 học sinh đoạt huy chương Olympic truyền thống 10-3

19:22, 03/03/2019

Từ ngày 1 đến 3-3, tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột), Sở GD-ĐT tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 lần thứ IV, năm 2019.

Tham dự kỳ thi năm nay có 2.062 học sinh lớp 10 và 11 của 57 trường THPT trong tỉnh. Đây là những học sinh xuất sắc được lựa chọn qua các kỳ thi cấp trường. Các em dự thi 11 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục công dân và Tin học. Đây là kỳ thi có số lượng trường, học sinh dự thi nhiều nhất sau 4 lần tổ chức.

Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa trao Cờ đồng đội xuất sắc tặng các đơn vị.
Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa trao Cờ đồng đội xuất sắc tặng các đơn vị.

Kết quả có 1.130 em học sinh đoạt huy chương, gồm: 313 huy chương Vàng, 403 huy chương Bạc và 414 huy chương Đồng. Đặc biệt, có 56/57 trường dự thi có học sinh đoạt giải, trong đó 42 trường có học sinh đoạt huy chương Vàng. Trường THPT Chuyên Nguyễn Du dẫn đầu với 47 huy chương Vàng; kế đến là Trường THCS & THPT Đông Du đoạt 37 huy chương Vàng; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên đoạt 26 huy chương Vàng. 

Tại Lễ tổng kết và trao giải, Sở GD-ĐT tặng 22 Cờ đồng đội xuất sắc cho các trường và tặng Giấy khen cho 22 học sinh đạt thành tích cao nhất của mỗi bộ môn (mỗi khối lớp 11 em).

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Thái Thị Mỹ Bình trao Giấy khen tặng các học sinh có thành tích cao nhất của kỳ thi.
Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Thái Thị Mỹ Bình trao Giấy khen tặng các học sinh có thành tích cao nhất của kỳ thi.

Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 được tổ chức hằng năm (bắt đầu từ năm 2016) với mục đích phát hiện và động viên phong trào học tập, rèn luyện của học sinh lớp 10 và 11. Đây cũng là dịp để phát hiện các em học sinh có năng khiếu, tạo nguồn bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.