Multimedia Đọc Báo in

Công bố quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk

18:09, 09/03/2019

Sáng 9-3, tại TP. Buôn Ma Thuột, Trường Đại học Luật Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ GD-ĐT, các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của nhà trường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập vào ngày 10-11-1979. Sau gần 40 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã đào tạo được hơn 100.000 cán bộ pháp luật, trong đó có khoảng 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 90.000 cử nhân đại học, hơn 500 cử nhân cao đẳng và gần 8.000 học viên trung cấp luật (chiếm trên 60% tổng số cán bộ pháp luật đã được đào tạo của cả nước).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (thứ 2 từ phải sang) trao Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk.

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo quyết đính số 310/QĐ-BGDĐT ngày 12-2-2019 của Bộ GD-ĐT. Việc thành lập phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật, trong đó chú trọng đào tạo chính quy, bài bản, đào tạo sau đại học, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, góp phần bảo đảm chất lượng đào tạo, tạo điều kiện để đồng bào Tây Nguyên được học chính quy ngay tại địa bàn, trên cơ sở đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao lẵng hoa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk.

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tọa lạc tại tổ dân phố 8, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột. Dự kiến trong năm 2019, phân hiệu tuyển sinh 200 chỉ tiêu hệ chính quy văn bằng 1; 60 chỉ tiêu hệ chính quy văn bằng 2; 50 chỉ tiêu hệ liên thông đại học chính quy; 120 chỉ tiêu hệ vừa học vừa làm; bậc sau đại học tuyển sinh 40 chỉ tiêu ngành luật kinh tế.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.