Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Đông y tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

20:47, 29/03/2019

Sáng 29-3, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam Phạm Hinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành hữu quan và 149 hội viên tiêu biểu đại diện cho trên 1.000 hội viên trên toàn tỉnh.

a
Đại biểu dự đại hội

Theo báo cáo tại đại hội, Hội Đông y tỉnh hiện có 1.072 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội trực thuộc tỉnh, 15/15 Hội Đông y cấp huyện, thị xã, thành phố, 41 hội cấp xã, 88 chi hội đông y xã, thị trấn và chi hội trực thuộc huyện Hội, 18 chi hội đông y thôn. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp hội đã tổ chức khám và điều trị cho gần 1.161.000  lượt người; trong đó, có trên 614.000 lượt bệnh nhân điều trị bằng phương pháp dùng thuốc và gần 547.000 lượt bệnh nhân dùng phương pháp châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt  với tổng trị giá ước trên 85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội với trên 927 lượt người, trị giá trên 4,1 tỷ đồng…

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng tập thể Hội Đông y tỉnh 

Ngoài ra, Hội đã phát động 100% gia đình cán bộ, hội viên trồng khóm thuốc gia đình hoặc cây cảnh là thuốc; xây dựng 4 vườn thuốc mẫu tại các huyện với đủ chủng loại cây thuốc theo quy định. Hội Đông y tỉnh còn tổ chức thành công 2 hội nghị thừa kế, có 62 bài thuốc, môn thuốc và kinh nghiệm chữa bệnh gia truyền tiêu biểu để giữ gìn, phát huy, phát triển, ứng dụng phục vụ sức khỏe nhân dân và  tránh nguy cơ thất truyền.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Đông y tỉnh sẽ tiếp tục triển khai công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên; bồi dưỡng chuyên môn cho lương y theo từng chuyên đề để nâng cao trình độ, từng bước đa dạng hóa các mô hình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng y học cổ truyền; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo; phấn đấu tổ chức hội nghị thừa kế 2 năm 1 lần (cấp tỉnh) và 1 năm 1 lần (cấp huyện); phấn đấu vườn thuốc của Hội có đủ 40-60 cây thuốc theo quy định…

a
Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đề nghị thời gian tới Hội Đông y tỉnh quan tâm xây dựng các mô hình về phát triển nuôi trồng dược liệu tại các địa phương để bảo đảm nguồn dược liệu sạch trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng đông y, đông dược; duy trì công tác bảo tồn, sưu tầm, nghiên cứu, thừa kế về các cây thuốc, bài thuốc, kinh nghiệm điều trị có hiệu quả để tránh nguy cơ thất truyền, tuyệt chủng nguồn gen dược liệu tại địa phương; chủ động phối hợp với ngành Y tế trong sự phát triển nền đông y và Hội Đông y...

a
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động và xây dựng Hội nhận Bằng khen.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 22 người. Ông Võ Thuận Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ mới.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã tặng Bằng khen 12 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ qua.

Thúy Hồng

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.