Multimedia Đọc Báo in

Giúp 239 hội viên phụ nữ thoát nghèo

20:01, 28/03/2019
Sáng 28-3, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội trên địa bàn thị xã đã giúp được 467 hộ hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; trao tặng 20 con bò sinh sản cho hội viên nghèo; trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 326 hội viên với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; giúp hơn 2.600 lượt hội viên phát triển kinh tế, qua đó có 239 hội viên thoát nghèo… 
 
Các
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị
 
Công tác xây dựng tổ chức Hội cũng được quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực đã thu hút thêm 1.428 phụ nữ tham gia sinh hoạt, nâng tổng số hội viên toàn thị xã lên 16.507 chị. 
 
Thời gian tới, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tập trung hỗ trợ những đối tượng hội viên là phụ nữ yếu thế, hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo phát triển toàn diện về mọi mặt. 
 
Nhân dịp này, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ cũng đã biểu dương, khen thưởng 20 gương điển hình trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã Buôn Hồ giữa nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Anh Phương
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.