Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng: Lãnh đạo huyện thăm, chúc mừng Huyện Đoàn nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

14:37, 26/03/2019
Sáng 26-3, Đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện Krông Năng do Bí thư Huyện ủy Trần Trung Hiển làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Huyện Đoàn nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931- 26-3-2019).
 
1
Bí thư Huyện ủy Trần Trung Hiển cùng Đoàn công tác tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể Ban Thường vụ Huyện Đoàn.
 
Thay mặt tuổi trẻ huyện nhà, Bí thư Huyện Đoàn H'Rô Ma Mlô đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của lãnh đạo huyện; báo cáo nhanh tình hình hoạt động của Huyện Đoàn trong thời gian qua và những hoạt động bề nổi trong "Tháng Thanh niên năm 2019"; đồng thời khẳng định, thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động, thực hiện công trình thanh niên xuyên suốt trong “Năm Thanh niên tình nguyện 2019”, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Krông Năng chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”.
 
Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Trần Trung Hiển ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời mong muốn, thời gian tới, tuổi trẻ huyện Krông Năng tiếp tục phát huy sức trẻ, tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, mang tính an sinh xã hội; giữ vững vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới.
 
1
Đại diện cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Huyện Đoàn.
 
Nhân dịp này, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã đến thăm, chúc mừng cơ quan Huyện Đoàn.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.