Multimedia Đọc Báo in

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Đắk Lắk

17:04, 25/03/2019

Chiều 25-3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ tỉnh Đắk Lắk.

CLB Lý luận trẻ tỉnh Đắk Lắk gồm có 34 thành viên, chủ yếu là cán bộ Đoàn các huyện, do Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ngọc Hoàng làm Chủ nhiệm.

Với mục tiêu nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên CLB sẽ sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý; ngoài ra tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề quan trọng, các sự kiện chính trị nổi bật trong từng thời điểm.

f
Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung hoạt động của CLB là: nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn, các vấn đề chính trị, thời sự, xã hội trong và ngoài nước liên quan và ảnh hưởng đến đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các vấn đề lý luận công tác thanh niên trong từng giai đoạn lịch sử của tổ chức Đoàn; thảo luận, trao đổi, phản biện các kế hoạch, chủ trương của Tỉnh Đoàn; định hướng nội dung tuyên truyền theo quan điểm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thành lập và duy trì tốt hoạt động của Fanpage Lý luận trẻ tỉnh Đắk Lắk; tham gia phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên trang mạng xã hội thông qua việc viết tin, bài chuyên đề, phản biện, đối thoại với các diễn đàn của giới trẻ; nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên…

f

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh giao lưu, nói chuyện cùng các thành viên trong CLB Lý luận trẻ tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă mong muốn, CLB Lý luận trẻ tỉnh Đắk Lắk sẽ trở thành nơi để trao đổi những vấn đề liên quan đến chủ trương, xu thế mới của thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng lý luận chính trị của đoàn viên, lan tỏa những chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đoàn thanh niên đến với đoàn viên, thanh niên; đồng thời tạo môi trường, sân chơi để giới trẻ có cơ hội rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.