Multimedia Đọc Báo in

Phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị

10:29, 13/03/2019
UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 
 
a
Một tuyến đường liên thôn ở xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột được bê tông hóa xanh - sạch - đẹp. (Ảnh minh họa)

Theo đó, đợt thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thực hiện từ tháng 3-2019 đến tháng 11- 2020 với việc phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 100% hộ gia đình được tuyên truyền, tiếp cận các quy tắc ứng xử về văn minh đô thị; 100% cán bộ, đảng viên và 80% hộ gia đình thực hiện tốt các quy tắc ứng xử văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; 70% trở lên thôn, buôn, tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao thường xuyên; 100% thôn, buôn, tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng, tham gia bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; 70% gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế; 92% trở lên hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 85% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố đạt chuẩn văn hóa...

Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhằm tạo được sự chuyển biến về nhận thức, ý thức và hành động của người dân, gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố; hình thành nét đẹp văn hóa, văn minh trong lao động, sản xuất kinh doanh và trong đời sống xã hội...
Thúy Hồng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.